Ông Nguyễn Ngọc Bình nhận Bằng khen của Ngoại trưởng Nhật Bản

Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức trang trọng tối 18/12 tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Ngọc Bình nhận Bằng khen của Ngoại trưởng Nhật Bản ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (trái) trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Nguyễn Ngọc Bình (Ảnh: An Ngọc/Vietnam+)

Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) đã được tổ chức trang trọng vào tối 18/12, tại Hà Nội.

Ngài Fukada Hiroshi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Trước đó, ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã quyết định trao tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Bình vì những công lao, đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong một thời gian dài.

Những đóng góp của ông Nguyễn Ngọc Bình được thể hiện cụ thể qua một số phương diện, việc làm như: không ngừng mở rộng mạng lưới cựu lưu học sinh Việt Nam đã từng du học tại Nhật Bản; tổ chức các chương trình, triển lãm về du học Nhật Bản tại Việt Nam; kết nối các tổ chức giáo dục Việt Nam và Nhật Bản…

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Fukada Hiroshi khẳng định: “Đây là sự ghi nhận của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đối với những đóng góp tích cực của ông Nguyễn Ngọc Bình trong việc thúc đẩy giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Ông Nguyễn Ngọc Bình đã từng học tập, nghiên cứu và công tác tại Nhật Bản trong thời gian từ 1992-2000. Sau khi trở về Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bình đã có những đóng góp to lớn trong việc thành lập JAV.

Suốt thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch (2001-2004) và Chủ tịch (2004-2013), ông Nguyễn Ngọc Bình đã từng bước xây dựng, phát triển Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản lên thành một tổ chức có nhiều đóng góp to lớn cho việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Ngày 10/5/2001, Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã được thành lập theo Quyết định số 12/QĐVN-NB của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Lễ ra mắt hội diễn ra vào ngày 19/5/2001.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục