Ông Phạm Ngọc Thưởng tái đắc cử chức danh Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã tái bầu ông Phạm Ngọc Thưởng giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Phạm Ngọc Thưởng tái đắc cử chức danh Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Ông Phạm Ngọc Thưởng, tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đặng Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 30/6, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là ông Tô Hùng Khoa và bà Đoàn Thị Hậu.

Ông Phạm Ngọc Thưởng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; hai ông Nguyễn Công Trưởng và Lý Vinh Quang tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục