Pakistan thẳng tay treo cổ 8 kẻ bắt cóc máy bay năm 1998

Ba kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng khác, bị buộc tội tham gia vụ cướp máy bay của Hãng hàng không Pakistan (PIA) năm 1998, đã bị chính quyền Pakistan treo cổ hôm 28/5 vừa qua.
Pakistan thẳng tay treo cổ 8 kẻ bắt cóc máy bay năm 1998 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Báo The Hindustan Times ngày 29/5 đưa tin 3 kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng khác, bị buộc tội trong vụ cướp máy bay của Hãng hàng không Pakistan (PIA) năm 1998, đã bị chính quyền Pakistan treo cổ hôm 28/5.

Ba kẻ chủ mưu - gồm Shabbir Rind, Shahsawar Baloch và Sabir Rind - là thành viên Tổ chức sinh viên Baloch theo đường hướng cánh tả đã cướp một máy bay của PIA từ Balochistan đi Karachi với 33 hành khách và 5 phi hành đoàn.

Sau khi cướp máy bay, những kẻ tấn công đã bắt phi công bay tới New Delhi với mục đích phản đối các vụ thử hạt nhân tại tỉnh quê nhà là Balochistan.

Tuy nhiên, nhờ sự khôn khéo của cơ trưởng Uzair Khan và thông qua đàm phán, những kẻ không tặc đã bị bắt và vụ thử hạt nhân vẫn được tiến hành tại Chagai, tỉnh Balochistan một vài ngày sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục