Pakistan tổ chức bầu cử lại sau cáo buộc về gian lận

Ngày 19/5, cử tri Pakistan đến 43 điểm bầu cử ở thành phố cảng miền Nam Karachi để bỏ phiếu lại do có những cáo buộc về gian lận.
Ngày 19/5, cử tri Pakistan đã đến 43 điểm bầu cử ở thành phố cảng miền Nam Karachi để bỏ phiếu lại do có những cáo buộc về gian lận trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 vừa diễn ra tại quốc gia Nam Á này.

Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, khoảng 86.000 cử tri đủ tư cách đã bắt đầu đi bỏ phiếu lại dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ của quân đội, cảnh sát và lực lượng bán quân sự.

Cuộc bỏ phiếu này diễn ra một ngày sau khi Phó Chủ tịch đảng Phong trào Công lý Pakistan (PTI) Zohra Hussain bị các tay súng sát hại cũng tại thành phố Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh.

Karachi là tâm điểm của các cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt diễn ra hôm 11/5 với 50 triệu cử tri Pakistan đi bầu.

Theo kết quả sơ bộ, đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N) theo đường lối trung hữu của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã giành thắng lợi vang dội với việc chiếm tới 123 ghế trên tổng số 272 ghế Quốc hội, đánh dấu chiến thắng ngoạn mục cho ông Sharif sau 14 năm bị buộc phải từ chức trong một cuộc đảo chính. Trong khi đó, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) chịu thất bại nặng nề với việc để mất tới 64 ghế. Hiện PPP chỉ còn chiếm 31 ghế so với 95 ghế trước đó.

[Bầu cử Pakistan: Cựu Thủ tướng Sharif chiến thắng]

Tuy nhiên, PPP và Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) đều cáo buộc xảy ra gian lận bầu cử và đòi tổ chức bầu cử lại. Hai đảng này cũng tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử lại ở Karachi sau khi Ủy ban bầu cử từ chối kiến nghị của họ đòi bỏ phiếu lại trên toàn bộ khu vực bầu cử Karachi thay vì chỉ có 43 điểm bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục