Pakistan triệu cao ủy Ấn Độ về "các hoạt động tình báo"

Islamabad đã triệu cao ủy Ấn Độ tại Pakistan tới và trao công hàm phản đối các hoạt động bị cáo buộc của cơ quan tình báo Ấn Độ tại Pakistan.
Pakistan triệu cao ủy Ấn Độ về "các hoạt động tình báo" ảnh 1Buổi lễ chào cờ hai nước Pakistan-Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/3, Islamabad đã triệu cao ủy Ấn Độ tại Pakistan tới và trao công hàm phản đối các hoạt động bị cáo buộc của cơ quan tình báo Ấn Độ tại Pakistan.

Truyền thông Pakistan đưa tin nhà ngoại giao Ấn Độ này đã được triệu tới trụ sở Bộ Ngoại giao Pakistan một ngày sau khi các quan chức cho biết lực lượng an ninh Pakistan đã bắt một người bị cáo buộc là "nhân viên tình báo Ấn Độ" ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.

Pakistan đã trao công hàm cho cao ủy Ấn Độ phản đối về "những hoạt động của cơ quan tình báo Ấn Độ tại Pakistan."

Theo giới chức tỉnh Balochistan, đặc vụ này thuộc Đơn vị nghiên cứu và phân tích (RAW), đã bị bắt tại khu vực phía Nam của tỉnh 3 ngày trước. Hôm 24/3, quan chức của tỉnh này đã tiết lộ với báo giới rằng đặc vụ này là sỹ quan của Hải quân Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục