Phá đường dây mua bán ma túy, thu 8 bánh heroin

Ngày 29/1, Công an Hải Phòng đã triệt phá đường dây ma túy, thu 8 bánh heroin, khoảng 1,6 kg ma túy đá và một số vũ khí quân dụng.
Ngày 29/1, Công an Hải Phòng đã triệt phá đường dây ma túy, thu 8 bánh heroin, khoảng 1,6 kg ma túy đá và một số vũ khí quân dụng.

Trước đó, hồi 4 giờ ngày 29/1/2, Tổ công tác phòng chống cướp giật Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) khi làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu An Dương, phường Lam Sơn, quận Lê Chân phát hiện Nguyễn Văn Truyền ( sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại tổ 45 B, khu 12, phường Quảng Trung, Uông Bí, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ở tổ 45B, khu 12, phường Quảng Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, chỗ ở số 48, đường 12, thôn An Dương, An Đồng, An Dương, Hải Phòng) điều khiển môtô biển kiểm soát 14P7-8599 không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra, phát hiện và thu giữ tại võng xe 1 túi nilon, bên trong có quần áo và 3 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 3,8 triệu đồng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hà và thu được 5 bánh heroin cùng nhiều gói nhỏ heroin, nhiều túi nilong đựng chất bột dạng tinh thể màu trắng (ma túy đá) và dạng viên nén (ma túy tổng hợp), ước tính cân nặng khoảng 1,6 kg, nhiều bộ đồ để sử dụng ma túy; 3 súng quân dụng, 1 súng bắn nỏ, 1 súng thể thao, 1 súng bút, 47 viên đạn, 114 triệu đồng, 1 xe ôtô KIA 7 chỗ, biển kiểm soát 15A-05359 và nhiều tang vật khác.

Sau khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1969, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 132 Lý Thường Kiệt, An Dương, Hải Phòng), là chồng của Hà và lúc đó đang ở tại nhà Hà.

Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục