Phát hiện cơ sở chứa 3 tấn gà chết đang phân hủy

Tổ kiểm tra liên ngành  Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến thịt gà tại Định Quán phát hiện hơn 3 tấn thịt gà đang phân hủy.
Chiều 4/12, Tổ kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến thịt gà tại ấp 5, xã Suối Nho và phát hiện hơn 3 tấn thịt gà đang trong giai đoạn phân hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở do bà Nguyễn Thị Lược làm chủ đang chứa gà, một số đã làm lông, một số còn nguyên con nhưng đã chết, đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện một máy làm lông gà và nhiều thùng xốp dùng để đựng thịt gà.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở trên đã không xuất trình được các giấy tờ kiểm dịch thú y, vệ sinh môi trường và giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gà trên. Bà Nguyễn Thị Lược khai nhận số gà trên do cơ sở đi thu mua gà chết ở một số trang trại trong khu vực, sau đó bán lại cho một số cơ sở khác.

Tổ kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y huyện Định Quán đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu số gà trên đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Thời gian gần đây trên địa bàn một số xã ở huyện Thống Nhất, Trảng Bom và huyện Định Quán, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần phát hiện các cơ sở thu gom gà chết từ các trang trại, sau đó mang về sơ chế và bán ra thị trường.

Nhiều cơ sở ngụy trang bằng cách bán cho các trang trại nuôi cá sấu, nhưng thực chất những cơ sở này đã mua gà chết về chế biến, sau đó bán lại cho các quán ăn ở một số tỉnh lân cận để làm thực phẩm./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục