Phe đối lập Venezuela kiểm soát quốc hội lần đầu tiên sau 17 năm

Ngày 5/1, Quốc hội mới của Venezuela do liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập chiếm đa số đã tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức.
Phe đối lập Venezuela kiểm soát quốc hội lần đầu tiên sau 17 năm ảnh 1Quốc hội mới của Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Theo AP, ngày 5/1, Quốc hội mới của Venezuela do liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập chiếm đa số đã tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức.

Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua phe đối lập kiểm soát Quốc hội Venezuela kể từ sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez phát động cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước này.

Việc bỏ phiếu phê chuẩn các vị trí lãnh đạo trong Quốc hội Venezuela đã diễn ra sau cuộc tranh luận về việc 163 hay 167 nghị sỹ tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm 4 nghị sỹ đắc cử nhậm chức liên quan tới các cáo buộc lừa đảo - động thái đã khiến phe đối lập không còn hội đủ 2/3 số ghế ở quốc hội.

Trước đó cùng ngày, hàng trăm người biểu tình ủng hộ phe đối lập và các nghị sỹ đắc cử đã vượt qua hàng rào được canh phòng cẩn mật để xông vào tòa nhà Quốc hội.

Ngày 4/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Quốc hội mới vào ngày 5/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục