Phố Wall chờ ngày nhậm chức của Obama

Những lo ngại về bức tranh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu và báo cáo kinh doanh không mấy sáng sủa của các công ty đã khiến màu đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần qua.

Những lo ngại về bức tranh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu và báo cáo kinh doanh không mấy sáng sủa của các công ty đã khiến màu đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần qua.

Trong tuần kết thúc vào ngày 16/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 8,34% xuống 8.281,22 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,69% xuống 1.529,33 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 4,52% xuống 850,12 điểm.

Giới đầu tư nhìn chung vẫn có tâm lý chờ đợi ngày nhậm chức chính thức của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barrack Obama với hy vọng gói kích thích kinh tế lớn mà ông Obama và Quốc hội Mỹ đang soạn thảo có thể giúp vực dậy nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Một số nhà phân tích cho rằng sự thay đổi quyền lực tại Nhà Trắng sẽ là nhân tố tích cực đối với thị trường.

Tuy nhiên, những dữ liệu kinh tế u ám đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến Phố Wall ngay từ mấy phiên giao dịch đầu tuần. Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ của cả nước trong tháng 12/2008 giảm 2,7% so với tháng 11 và là mức giảm trong 6 tháng liên tiếp. 2008 đã trở thành năm đầu tiên kể từ năm 1992 doanh số bán lẻ ở Mỹ sụt giảm, thấp hơn 0,1% so với năm 2007.

Thị trường bất động sản tiếp tục xấu đi với doanh số bán nhà thấp, giá giảm và hoạt động xây dựng đình trệ. Hoạt động cho vay vẫn yếu và ở nhiều ngân hàng với các điều kiện vay tín dụng còn chặt chẽ.

Trong khi đó, báo cáo về tình hình kinh doanh của Microsoft, Google và General Electric cho thấy những công ty chủ chốt này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chuyên gia Fred Dickson thuộc DA Davidson & CO. cho biết các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục bán ra các cổ phiếu của những công ty có mức lợi nhuận không được như dự đoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục