[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên

Khu bảo tồn Tà Đùng được ví như một “Hạ Long của Tây Nguyên”, bởi có hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, môi trường thiên nhiên phong phú là tiềm năng để phát triển mô hình du lịch sinh thái.
[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên ảnh 1Những hòn đảo lớn, nhỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên ảnh 2Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng có diện tích hồ nước trên cao với diện tích hơn 36.000 ha. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên ảnh 3Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được ví như một “Hạ Long của Tây Nguyên.” (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên ảnh 4Những hòn đảo lớn, nhỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Ấn tượng Tà Đùng-Hạ Long thu nhỏ ở Tây Nguyên ảnh 5Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nằm giữa tỉnh Đắk Nông và cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục