Quân đội Hàn Quốc dự định mua thêm nhiều loại khí tài tân tiến

Ngày 25/9, theo nguồn tin từ Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này quyết định mua thêm nhiều máy bay phản lực huấn luyện tân tiến.
Quân đội Hàn Quốc dự định mua thêm nhiều loại khí tài tân tiến ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 25/9, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo quân đội nước này đã quyết định mua thêm nhiều máy bay phản lực huấn luyện tân tiến từ nhà sản xuất trong nước.

Việc thông báo quyết định trên được đưa ra tại phiên họp thứ 105 của Ủy ban mua sắm vũ khí dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo.

Mặc dù ủy ban trên không nói rõ chủng loại hay số lượng máy bay sẽ được mua mà chỉ nói đây sẽ là một chương trình “mua sắm trong nước,” nhưng nhiều người dự đoán máy bay siêu âm T-50 do Tập đoàn công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc và hãng Lockheed Martin phát triển là loại dễ được lựa chọn trong hợp đồng mới này.

DAPA còn cho biết thêm rằng theo kế hoạch, dự án trên sẽ bắt đầu vào năm 2019.

Ủy ban này cũng đã quyết định sản xuất hàng loạt hệ thống liên lạc quân sự thế hệ tiếp theo sau khi cuộc thử nghiệm trên thực địa đối với hệ thống đầu tiên đã thành công.

Theo dự án trị giá 5.300 tỷ won (tương đương 4,7 tỷ USD) trên, các hệ thống liên lạc hiện nay sẽ được thay thế bằng các hệ thống mới có thể truyền các đoạn video, hình ảnh và dữ liệu âm thanh.

Các cuộc thử nghiệm trên thực địa kéo dài bảy tháng qua cho thấy hệ thống mới cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn hệ thống cũ gấp 10 lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục