Quốc hội Serbia chấp thuận đề xuất cải tổ nội các

Quốc hội Serbia đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Mirko Cvetkovic cắt giảm thành phần nội các từ 24 xuống còn 17 bộ trưởng.
Với 129 phiếu ủng hộ và 19 phiếu chống, Quốc hội Serbia ngày 14/3 đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Mirko Cvetkovic cắt giảm thành phần nội các từ 24 xuống còn 17 bộ trưởng, trong khi lãnh đạo phe đối lập theo đường lối dân tộc đe dọa tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ đòi tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Cvetkovic cam kết chính phủ được tinh giản của ông sẽ đưa ra các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự sụt giảm mạnh mức sống tại Serbia, vốn bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, các nghị sĩ đối lập cho rằng việc cải tổ nội các này là không đủ và chỉ là một sự thay đổi "lấy lệ" của chính phủ nhằm nắm quyền cho tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Lãnh đạo phe đối lập theo đường lối dân tộc đòi tổ chức cuộc bầu cử sớm vì họ cho rằng chính phủ thân phương Tây hiện nay không có khả năng đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng với tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 20%, lạm phát hàng năm 12% và nợ nước ngoài tăng vọt.

Phe đối lập tái đe dọa phong tỏa thủ đô Belgrade và các thành phố khác của Serbia với các cuộc biểu tình rầm rộ nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của họ tổ chức một cuộc bầu cử sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục