Rostec bác tin Nga sắp cung cấp hệ thống S-400 cho Trung Quốc

Người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergey Chemizov, cho biết Moskva có nguyên tắc và sẽ không cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống phòng không S-400.
Rostec bác tin Nga sắp cung cấp hệ thống S-400 cho Trung Quốc ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong lễ tổng duyệt duyệt binh diễu hành mừng 71 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 7/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 3/6, người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), ông Sergey Chemizov cho biết Nga sẽ không cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống phòng không S-400.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Chemizov khẳng định: "Chúng tôi có nguyên tắc, trước hết, cung cấp vũ khí cho quân đội nước nhà, rồi sau đó mới bán vũ khí ra nước ngoài. Nhiều khách hàng đề nghị cung cấp vũ khí cho họ trước, nhưng chúng tôi đã lập tức khuyến cáo họ về thời gian và trình tự."

Trước đó, một nguồn tin cấp cao trong giới quân sự thông báo với Sputnik rằng Nga có thể bắt đầu cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc vào cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục