Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 13/1, các thị trường chứng khoán châu Á đều được đẩy lên cao hơn, trước dấu hiệu tích cực của kinh tế Mỹ.
Trong phiên giao dịch ngày 13/1, các thị trường chứng khoán châu Á đều được đẩy lên cao hơn, trước những dấu hiệu tích cực của kinh tế Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 76,96 điểm (0,73%) lên 10.589,76 điểm, sau khi có thời điểm đã vọt lên 10.620,57 điểm - mức cao nhất trong tám tháng, trước thông tin Bồ Đào Nha bán đấu giá trái phiếu thành công và chứng khoán Mỹ chạm mức kỷ lục kể từ tháng 8/2008.

Ngày 11/1, Bồ Đào Nha cho biết đã bán được lượng trái phiếu trị giá 1,2 triệu euro (1,5 triệu USD), với mức lãi suất thấp hơn dự kiến. Thông tin này đã giúp xoa dịu mối lo ngại nước này sẽ trở thành quốc gia thứ ba trong khu vực đồng euro (Eurozone) nhận cứu trợ tài chính từ bên ngoài.

Masayoshi Yano, nhà phân tích thị trường thuộc công ty Meiwa Securities cho rằng vấn đề nợ của Eurozone cần mất một thời gian dài để giải quyết, song việc đồng yen yếu đi so với đồng euro, sau đợt bán đấu giá trái phiếu của Bồ Đào Nha, cũng đem đến một sự "giải tỏa" tâm lý cho thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, nhà điều hành của công ty Daiwa Securities Capital Markets, có trụ sở tại Tokyo, nói: "Những nguy cơ tại Eurozone dường như đã lắng xuống, tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn chờ đợi kết quả của đợt bán đấu giá trái phiếu tại Tây Ban Nha và Italy."

Cuối phiên 13/1, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hongkong tăng 113,37 điểm lên 24.238,98 điểm, nhờ đà tăng của cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải, bao gồm cả cổ phiếu loại A và B, tăng 6,411 điểm lên 2.827,71 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty dầu mỏ chủ chốt của Trung Quốc, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng.

Cùng xu hướng, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Sydney tăng 71 điểm lên 4.795,2 điểm, do tác động của trận lũ lụt đã đẩy giá hàng hóa lên cao.

Đêm trước, tại Mỹ chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,72% lên 11.755,44 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 11/8/2008 và chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 1.285,96 điểm, cũng là mức kỷ lục kể từ cuối tháng 8/2008. Kết quả tích cực này là nhờ những dấu hiệu tích cực về nền kinh tế lớn nhất thế giới được đưa ra trong "Quyển sách màu Be" của Cục Dự Trữ Liên bang Mỹ./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục