San Marino muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao San Marino, bà Antonella Mularoni bày tỏ mong muốn San Mario và Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị.
Ngày 17/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa San Marino Nguyễn Hoàng Long đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên hai Đồng Nguyên Thủ của nước này là ông Teodoro Lonfernini và bà Denise Bronzetti.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, thay mặt hai Đồng Nguyên Thủ, Bộ trưởng Ngoại giao San Marino, bà Antonella Mularoni đánh giá cao việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và cho rằng Việt Nam đang có vị thế và uy tín ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới nhờ sự hợp tác tích cực và sự hội nhập ngày càng sâu vào cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã tham gia giải quyết nhiều công việc toàn cầu như giải trừ quân bị, chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo... và được nhiều nước đánh giá cao.

Bà Mularoni cho biết Chính phủ và nhân dân San Marino rất khâm phục nhân dân Việt Nam về sự đấu tranh kiên cường và quả cảm vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, về tinh thần yêu chuộng hòa bình và hữu nghị với các dân tộc trên thế giới cũng như những thành tựu to lớn đã giành được trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Người dân San Marino cũng rất yêu chuộng hòa bình, tự do và đó là nền tảng quan trọng để hai dân tộc luôn sát cánh bên nhau.

Bà Mularoni bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác hơn nữa, và trước hết là sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - cơ sở cho việc trao đổi thông thương, đầu tư kinh doanh vì tiềm năng của hai nước còn rất lớn.

Bà Mularoni đồng thời khẳng định, Chính phủ San Marino sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ Nguyễn Hoàng Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ Việt Nam giao cho và tin tưởng, với nỗ lực và thiện chí của cả hai bên, quan hệ giữa San Marino và Việt Nam sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long - cũng là đại sứ Việt Nam tại Italy - đã cám ơn những tình cảm và sự đánh giá cao của Chính phủ và nhân dân San Marino về đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm hữu nghị của hai nước, sự ủng hộ của San Marino đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết Chính phủ Việt Nam cũng luôn mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo hướng hợp tác hai bên cùng có lợi, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch-đào tạo, văn hóa, khoa học, nhất là tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việt Nam và San Marino cần hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng chuyển lời thăm và chúc sức khỏe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới hai vị Đồng Nguyên thủ và khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm hết sức đóng góp vào việc tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và San Marino. Chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo và đại diện các Vụ của Bộ Ngoại giao San Marino.

Trong buổi làm việc, ngoài mong muốn sớm ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã đàm phán xong, đại diện của Bộ Ngoại giao San Marino cũng đề nghị khởi động đàm phán Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư vì đây là một trong những hiệp định khung cơ bản để thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết Việt Nam sẵn sàng cung cấp thông tin về các đầu mối để chuẩn bị các khâu việc đàm phán của hai bên. Nhân dịp này, phía Việt Nam cũng nhắc lại đề nghị San Marino ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền 2014 -2016 và bầu cử Đại Hội đồng 2013.

Việt Nam và Cộng hòa San Marino thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2007. San Marino là một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, diện tích khoảng 61,5km2 với 30.000 dân, nằm trong vùng Emilia Romagna thuộc miền Trung Italy, nhưng là một nhà nước hoàn toàn độc lập với Italy. San Marino theo thể chế cộng hòa nghị viện, có quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước trên thế giới và là thành viên của Liên hợp quốc./.

P.Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục