Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về VH-DL với Lào

Trên lĩnh vực thông tin, văn hóa, du lịch, Phó Thủ tướng khẳng định, VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tinh thần hợp tác.
Ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp đoàn đại biểu Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào do Bộ trưởng Bòsẻngkhăm Vôngđala làm Trưởng đoàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch giữa Việt Nam và Lào thời gian qua.

Điểm lại mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước trong các lĩnh vực, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, của Nhà nước và nhân dân Lào đối với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như sự đóng góp của Lào trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian qua.

Trên lĩnh vực thông tin, văn hóa, du lịch, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tinh thần hợp tác đặc biệt.

Ghi nhận ý kiến đề xuất của Bộ trưởng, Phó Thủ tướng cho biết, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thông tin, văn hóa hai nước, thời gian tới, các cơ quan như Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam... sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quản lý vận hành, hiện đại hóa cơ quan thông tin đại chúng của nước bạn Lào.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Bộ trưởng Bòsẻngkhăm Vôngđala cho rằng, Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Lào sắp diễn ra vào tháng 8 tới sẽ là dịp để nhân dân hai nước giao lưu, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.

Về việc tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam vào năm 2012, Bộ trưởng momg muốn hai nước cần tích cực phối hợp chuẩn bị cho sinh động và thiết thực, chú trọng công tác tổ chức các đoàn giao lưu, thăm lại đất nước Lào của những cán bộ, cựu chiến binh Việt Nam từng làm việc tại Lào cũng như các cựu lưu học sinh Lào từng học tập công tác tại Việt Nam./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục