Senegal mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Algeria

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Algeria-Senegal, Tổng thống Senegal tuyên bố nước này chào đón các doanh nghiệp Algeria đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế.
 
Senegal mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Algeria ảnh 1Một công trình xây dựng tại Senegal. (Nguồn: theafricanaviationtribune.com)

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Algeria-Senegal ngày 12/1 tại Alger, Tổng thống Senegal Macky Sall tuyên bố Senegal chào đón các doanh nghiệp Algeria trong khuôn khổ các dự án phát triển kinh tế, xã hội thuộc Kế hoạch Senegal mới nổi (PSE 2014-2018) gồm các lĩnh vực nhà ở, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế.

Tổng thống Macky Sall, đang ở thăm Algeria cấp nhà nước hai ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdelaziz Bouteflika, cũng đã nhấn mạnh mong muốn tạo đà mới cho hợp tác song phương giữa hai nước, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị, mà còn cần phải mở rộng ra các lĩnh vực kinh tế, đầu tư nhà nước và tư nhân, trao đổi thương mại.

Theo ông Macky Sall, các lĩnh vực năng lượng và chế biến lương thực, thực phẩm sẽ là những ngành chính để hai nước có thể thiết lập mối quan hệ đối tác trong tương lai gần.

Ông Macky Salla cũng bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ giữa hai chính phủ để phát huy những tiềm năng về thương mại và kinh tế của hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Công nghiệp và Khai khoáng Algeria Abdesselam Bouchouareb đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy nhanh tiến trình thành lập hội đồng doanh nghiệp giữa hai nước, nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi kinh tế song phương.

Ông Bouchouareb khẳng định từ nhiều năm qua, Algeria và Senegal đều có nền kinh tế phát triển năng động, nhờ vào cải cách kinh tế để tăng cường trao đổi kinh tế và tạo môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết để phát triển kinh tế năng động có lợi cho các doanh nghiệp của hai nước.

Theo những số liệu chính thức, hiện có 621 doanh nghiệp Algeria đang đầu tư kinh doanh tại Senegal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục