"Siêu bão" Maysak có khả năng sẽ thay đổi hướng di chuyển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão Maysak có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc.
"Siêu bão" Maysak có khả năng sẽ thay đổi hướng di chuyển ảnh 1Nhân viên Cơ quan khí tượng Philippines theo dõi đường đi của bão Maysak. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão Maysak có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Hồi 14 giờ ngày 4/4 vị trí tâm bão Maysak ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103-117 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 6/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết đêm 4/4 ngày 5/4: Phía Tây Bắc bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi và trung du có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, riêng khu vực vùng núi và trung du 35-36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, khu vực ven biển phía bắc 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi phía Bắc 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi 35-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục