Slovenia dựng hàng rào tạm nhằm kiểm soát dòng người di cư

Thủ tướng Slovenia Miro Cerar thông báo sẽ dựng "các hàng rào kỹ thuật tạm thời" trên biên giới với Croatia nhằm kiểm soát dòng người di cư, song sẽ vẫn mở các cửa khẩu biên giới.
Slovenia dựng hàng rào tạm nhằm kiểm soát dòng người di cư ảnh 1Dòng người di cư đổ về biên giới Croatia-Slovenia. (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, ngày 10/11, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar thông báo sẽ dựng "các hàng rào kỹ thuật tạm thời" trên biên giới với Croatia nhằm kiểm soát dòng người di cư, song sẽ vẫn mở các cửa khẩu biên giới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Cerar nói: "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ bắt đầu dựng các hàng rào kỹ thuật tạm thời trên biên giới nhằm điều tiết dòng người di cư. Chúng tôi sẽ không đóng cửa khẩu biên giới mà chỉ muốn kiểm soát dòng người di cư và ngăn ngừa thảm họa nhân đạo."

Theo số liệu thống kê, hơn 170.000 người di cư và tị nạn từ Trung Đông, châu Á và châu Phi đã tới Slovenia từ giữa tháng 10 vừa qua, thời điểm Hungary đóng cửa biên giới phía Nam với Croatia, khiến dòng người di cư chuyển hướng sang Slovenia. Khoảng 30.000 người nữa dự kiến sẽ tới Slovenia trong vài ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục