Đức khẳng định khả năng tiếp nhận người di cư là "có giới hạn"

Tốc độ và quy mô của dòng người di cư đang gây áp lực không nhỏ tới các cộng đồng địa phương và thậm chí châm ngòi cho sự rạn nứt trong liên đảng cầm quyền ở Đức.
Đức khẳng định khả năng tiếp nhận người di cư là "có giới hạn" ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeubl. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/11, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble khẳng định nước này cần gửi thông điệp tới toàn thế giới rằng: "Đức đã chạm tới giới hạn trong việc hỗ trợ tiếp nhận dòng người di cư đổ xô về châu Âu.”

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ giám sát chặt chẽ việc đoàn tụ gia đình đối với những người tị nạn Syria.

Đức hiện là “thỏi nam châm” có sức hút mạnh mẽ đối với dòng người trốn chạy khỏi nội chiến và bạo lực tại các quốc gia Trung Đông-Bắc Phi. Chỉ riêng trong năm nay, ước tính có khoảng 800.000 đến 1 triệu người tị nạn và di cư đổ về đầu tàu kinh tế châu Âu này - cao gấp 2 lần so với năm ngoái. Vì vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ARD, Bộ trưởng Schaeuble nhấn mạnh thông điệp: “Đức đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết sức trong việc trợ giúp người tị nạn” song khả năng của nước này “cũng có hạn."

Tốc độ và quy mô của dòng người di cư đang gây áp lực không nhỏ tới các cộng đồng địa phương tại đây và thậm chí châm ngòi cho sự rạn nứt trong liên đảng cầm quyền ở nước này xung quanh việc tìm cách thức tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Cuối tuần qua, sự chia rẽ trong liên đảng cầm quyền tại Đức tiếp tục xuất hiện sau khi Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere đề xuất sửa đổi quy chế đối với những người tị nạn Syria trong tương lai, không cho phép họ cùng các thành viên trong gia đình được đồng loạt đăng ký tị nạn. Cho dù đang được Chính phủ Đức đánh giá chi tiết và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) nhưng đề xuất này đã được chính Bộ trưởng Maiziere rút lại ngay sau đó do vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Đây là động thái mới nhất sau khi ngày 5/11 vừa qua, lãnh đạo liên minh cầm quyền ở Đức gồm liên đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo - CDU/CSU và đảng SPD đã thống nhất thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.