Số người tị nạn Triều Tiên giảm dưới thời Kim Jong-Un

Vào năm 2012, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền, số lượng người Triều Tiên tị nạn tại Hàn Quốc đã giảm xuống.
Số người tị nạn Triều Tiên giảm dưới thời Kim Jong-Un ảnh 1Số người tị nạn Triều Tiên giảm dưới thời Kim Jong-Un. (Nguồn:
KCNA/AFP/Getty Images)

Đài KBS đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/12 cho biết tính đến cuối tháng 11 năm nay, số người tị nạn Triều Tiên được chính quyền Seoul chỉ định là đối tượng cần bảo vệ sau khi kết thúc quá trình thẩm vấn chung là 1.420 người.

Bộ này xác nhận nếu tính cả số người tị nạn Triều Tiên đang trong giai đoạn thẩm vấn chung thì tổng số người tị nạn là khoảng 1.500 người trong năm 2013.

Thông thường quá trình thẩm vấn chung do quân đội, Cơ quan tình báo quốc gia và Cơ quan cảnh sát của Hàn Quốc tiến hành đối với người tị nạn Triều Tiên kéo dài từ 1-3 tháng, hoặc có thể lên tới tối đa là 6 tháng. Như vậy, tổng số người tị nạn Triều Tiên sang Hàn Quốc từ trước đến nay sẽ vào khoảng 26.100 người.

Bộ Thống nhất phân tích số người tị nạn Triều Tiên sang Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mức 2.000 người hồi năm 2006. Sau đó, con số này được duy trì ở mức nhất định nhưng vào năm 2012, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền, con số này đã giảm xuống.

Theo các chuyên gia phân tích, chính quyền Kim Jong-Un đã tăng cường giám sát việc người dân Triều Tiên trốn sang nước khác, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhằm hồi hương những đối tượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục