Số vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố tăng mạnh tại châu Âu

Số nghi can bị bắt giữ tại châu Âu trong năm 2014 liên quan tới hoạt động khủng bố theo cách thức tôn giáo đã tăng mạnh so với một năm trước đó.
Số vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố tăng mạnh tại châu Âu ảnh 1Lực lượng cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ đe dọa đánh bom ở Paris ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 6/7 công bố báo cáo về tình hình khủng bố cho thấy số nghi can bị bắt giữ tại châu Âu trong năm 2014 liên quan tới hoạt động khủng bố theo cách thức tôn giáo đã tăng mạnh so với một năm trước đó.

Đáng báo động, số nghi can trẻ tuổi và phụ nữ bị bắt giữ vì dính líu tới khủng bố ngày càng tăng.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo cáo trên cho biết khoảng 90% các nghi can bị bắt giữ ở độ tuổi dưới 40 tuổi, ngoài ra số đối tượng dưới 25 tuổi bị bắt đã tăng gấp 2 lần so với năm 2013.

Báo cáo cũng nhận định có sự gia tăng đáng kể số lượng phụ nữ tham gia các hoạt động khủng bố liên quan đến tôn giáo.

Nếu năm 2013 chỉ có 6 phụ nữ bị bắt giữ thì trong năm 2014 con số này đã tăng lên 52 người trên toàn châu Âu.

Theo báo cáo, các quốc gia như Áo, Bulgaria, Hà Lan, Đức đang phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố ngày càng tăng.

Ngoài ra, Europol cảnh báo những mối nguy cơ tiềm ẩn đến từ những đối tượng từng tham chiến tại Syria và Iraq.

Theo Europol, mối bận tâm chính của các quốc gia thành viên EU là khả năng các tay súng thánh chiến trở về từ các khu vực xung đột tham gia vào các hoạt động tấn công khủng bố trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục