Sơn La: Triệt phá sới bạc lớn, bắt giữ 22 đối tượng

Công an Sơn La bắt giữ 22 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền tại nhà Nguyễn Đức Nghĩa, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.
22 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1971, trú tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã bị Tổ công tác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang ngày 31/1.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 68,7 triệu đồng, một số bát, đĩa, quân bài dùng để chơi xóc đĩa, 14 bộ tú lơ khơ, 4 bộ bài chắn và một số tang vật liên quan khác.

Tổ chức khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Nguyễn Đức Nghĩa 35 triệu đồng.

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận, đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa là chủ mưu, tổ chức thu tiền hồ của mỗi đối tượng là 100.000 đồng; Đào Văn Quảng, sinh năm 1982 là người xóc đĩa thuê và sau khi hết canh bạc những người thắng phải trả cho Quảng từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Còn các đối tượng Nguyễn Lan Hằng, sinh năm 1973 và Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1972 là người cho vay lãi cao phục vụ các con bạc. Đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa cử người canh gác bên ngoài sới bạc nên đã gây khó khăn cho lực lượng Công an khi tiến hành triệt phá.

Hình thức đánh bạc của các đối tượng này là tham gia đặt tiền cá cược với nhau ăn thua bằng việc so chẵn và lẻ, nếu hai trong ba quân vị là chẵn thì những người đặt tiền chẵn được ăn và ngược lại. Mức độ cá cược thấp nhất là 100.000 đồng và cao nhất là không hạn chế nên có đối tượng đã cá cược lên đến 6 triệu đồng trong một lần đặt cược../.

Lê Hữu Quyết (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục