Tái diễn hiện tượng đến “khu vườn kỳ lạ” chữa bệnh

Hiện nay, mỗi ngày hàng trăm người chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên lại tiếp tục đến “khu vườn kỳ lạ” ở Long An để chữa bệnh.
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Long An và các ngành chức năng đã kết luận và khẳng định “khu vườn kỳ lạ” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa do ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan làm chủ không có khả năng trị bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay tại đây lại tái diễn hiện tượng mỗi ngày có hàng trăm người chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên tìm đến chữa bệnh.

Bệnh nhân không chỉ ngồi khấn vái và lê la từ trước đến sau nhà mà còn dùng nước giếng khoan đựng trong 2 thùng nhựa để uống.

Tại đây, bệnh nhân truyền tay nhau tập ảnh do gia đình chủ “khu vườn kỳ lạ” cung cấp với những ánh chiếu hào quang và hình Phật hiện lên phò trợ hết bệnh; đồng thời rỉ tai nhau về những câu chuyện trị hết bệnh hoặc bị quở phạt khi bệnh nhân không tin tưởng.

Để phục vụ cho bệnh nhân, xung quanh ngôi vườn đã mọc lên các quán ăn, giải khát và hơn 10 căn nhà trọ với giá cao nhất 160.000 đồng/phòng/ngày-đêm đối với phòng riêng biệt, thấp nhất 15-20.000 đồng đối với phòng tập thể.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Lập Thượng cho biết: "Trước Tết Nguyên đán xã thành lập đoàn đến kiểm tra, lúc đó số người đến đây rất đông, từ 300-400 người mỗi ngày. Trong Tết thì không có ai, nhưng sau Tết thì xã chưa nắm được. Về môi trường, xã kiểm tra chưa phát hiện bị ô nhiễm ở khu vực vườn."

Những chủ nhà trọ ở gần khu vườn đều bị lập biên bản vi phạm và đã bị Ủy ban Nhân dân Long An ra quyết định xử phạt hành chính, với số tiền hơn 100 triệu đồng do không có giấy phép hoạt động.

Trong thời gian tới, xã Đức Lập Thượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và tuyên truyền vận động người bệnh không nên đến khu vườn này, vì có thể dẫn đến tiền mất, tật mang./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục