Tạm giữ 70 tấn hàng hóa Trung Quốc, Thái Lan trên tàu hỏa

Lực lượng công an Đồng Nai phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm: phụ tùng ôtô, xe máy, sữa tắm, linh kiện máy may... có dán nhãn xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan nhưng không có hóa đơn chứng từ.
Tạm giữ 70 tấn hàng hóa Trung Quốc, Thái Lan trên tàu hỏa ảnh 1(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ hàng trăm kiện hàng không có hóa đơn chứng từ, đồng thời tiếp tục kiểm tra số hàng hóa được dán nhãn chữ Trung Quốc và Thái Lan được vận chuyển trên tàu hỏa từ ga Hà Nội vào ga Hố Nai (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Số hàng trên có trọng lượng khoảng 70 tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng.

PC46 Công an Đồng Nai cho biết qua công tác trinh sát theo dõi, chiều 9/6 tại ga Hố Nai, lực lượng PC46 đã phát hiện chuyến tàu số hiệu H7 xuất phát từ Hà Nội ngày 6/6 đến ga Hố Nai ngày 9/6 vận chuyển nhiều hàng hóa không đầy đủ hóa đơn chứng từ; nhiều kiện hàng có dán nhãn xuất xứ nước ngoài.

Tại 5 toa tàu hàng có số hiệu: 232323, 232282, 232129, 232021, 232221 lực lượng công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm: phụ tùng ôtô, xe máy, sữa tắm, linh kiện máy may, áo vải... có dán nhãn xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan. Số hàng trên được đóng trong các bao tải, thùng giấy, kiện gỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và cho biết thuê vận chuyển số hàng trên từ ga Hà Nội vào ga Hố Nai, sau đó đưa đi Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương tiêu thụ.

Bước đầu, qua thống kê tại 5 toa tàu trên có hơn 550 bao, thùng, kiện hàng các loại. Toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phòng PC 46 tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên. Do lượng hàng lớn đến chiều ngày 10/6 lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra tại hai toa tàu 232036, 232400.

Hiện, vụ việc được công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục