Tấn công nhằm vào nhân viên Đảng Cộng sản ở khu Tân Cương

Tân Hoa xã ngày 29/12 đưa tin 3 kẻ tấn công dùng dao đã tấn công nhân viên tại một văn phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu Tân Cương và cho thiết bị nổ, khiến 5 người thương vong.
Tấn công nhằm vào nhân viên Đảng Cộng sản ở khu Tân Cương ảnh 1Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra một đường phố ở Urumqi, Tân Cương. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, Tân Hoa xã ngày 29/12 đưa tin 3 kẻ tấn công sử dụng dao đã tấn công nhân viên tại một văn phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương nằm ở cực Tây Trung Quốc và cho nổ thiết bị nổ, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Cảnh sát sau đó đã bắn chết những kẻ tấn công này.

Sự việc xảy ra chiều 28/12 này là vụ tấn công đầu tiên được công bố công khai trong nhiều tháng qua tại Tân Cương, nơi thông tin bị kiểm soát chặt chẽ bởi giới chức và việc tiếp cận thông tin đã bị thắt chặt trong nhiều năm qua.

Giới chức cho rằng vụ tấn công trên là do những phần tử cực đoan mà phần lớn thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi vốn đang tìm kiếm sự độc lập khỏi Trung Quốc.

Một số nhà chỉ trích cho rằng bạo lực ở Tân Cương bắt nguồn từ các chính sách của chính phủ Trung Quốc vốn không chú trọng đến cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời cảnh báo rằng hoạt động trấn áp mạnh tay của Bắc Kinh có thể đang làm cực đoan hóa người Duy Ngô Nhĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục