Tăng giáo dục truyền thống hữu nghị Việt-Trung

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tổ chức nhân dân hai nước Việt-Trung tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị giữa hai nước.
Ngày 12/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt-Trung lần thứ nhất tại Việt Nam.

Đoàn do Hội trưởng Hội Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Trần Hạo Tô và Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung-Việt Vương Kim Sơn đồng dẫn đầu.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa của Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung và sự tham dự tích cực của Đoàn đại biểu Trung Quốc; coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm lần thứ 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung và Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010; đề nghị các tổ chức nhân dân hai nước có nhiều sáng kiến và các hoạt động chung, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống để tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Trung truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các ông Trần Hạo Tô và Vương Kim Sơn khẳng định Hội Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung-Việt sẽ mở rộng các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị Trung-Việt ngày càng thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân Trung Quốc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục