Tạp chí TNI: Quân đội Mỹ sa sút, không sẵn sàng cho chiến tranh

Theo Sputnik, tạp chí The National Interest (TNI) của Mỹ nhận định rằng năng lực của quân đội nước này đang ngày càng giảm sút, khó đảm bảo an ninh đất nước.
Tạp chí TNI: Quân đội Mỹ sa sút, không sẵn sàng cho chiến tranh ảnh 1Binh lính Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, tạp chí The National Interest (TNI) của Mỹ nhận định rằng năng lực của quân đội nước này đang ngày càng giảm sút, khó đảm bảo an ninh đất nước.

Nhân kỷ niệm 241 năm ngày thành lập quân đội Mỹ (15/6), TNI đã đăng bài viết cho rằng tình hình quân đội hiện nay của Mỹ thực sự sa sút.

Phát biểu tại tổ chức tư vấn chính sách quốc tế The Heritage Foundation, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Daniel Allyn cho hay quân đội Mỹ vẫn có mặt ở Afghanistan và Iraq nhưng những thách thức và nhiệm vụ quy mô lớn đã kéo theo vấn đề nghiêm trọng về chất lượng chiến đấu.

Ông Allyn cho rằng chỉ một phần ba các lữ đoàn trong quân đội Mỹ sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu. Hơn thế nữa, kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, số lượng quân nhân Mỹ đã giảm gần một nửa.

Tướng Allyn nhấn mạnh vì cắt giảm ngân sách nên việc hiện đại hóa lực lượng trong quân đội Mỹ cũng bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục