Tập đoàn bán lẻ Metro vẫn bị thua lỗ trong quý hai

Tập đoàn bán lẻ Metro của Đức vẫn thua lỗ trong quỹ hai, do hậu quả của tình trạng suy thoái diễn ra tại một số thị trường chủ đạo.
Tập đoàn bán lẻ Metro của Đức ngày 31/7 cho biết họ vẫn thua lỗ trong quỹ hai, do hậu quả của tình trạng suy thoái diễn ra ở một số thị trường chủ đạo.

Metro, vốn đã bị thua lỗ trong 3 tháng đầu năm nay, cho biết công ty đã thua lỗ ròng 20 triệu Euro (25 triệu USD) trong giai đoạn kinh doanh từ tháng 4 - tháng 6.

Các nhà phân tích đã dự báo Metro có thể thu lời trong quý hai.

Doanh số đã tăng 1,8% lên 15,6 tỉ Euro trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6, nhưng vẫn ít hơn dự kiến.

Công ty cho biết tăng trưởng diễn ra mạnh tại châu Á và châu Phi, nơi doanh số đạt 34,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Doanh số tại quê nhà ở Đức cũng khá tốt, tăng 1,9%, tuy nhiên tại châu Âu doanh số lại tụt giảm 2%.

"Tình hình kinh tế khó khăn kéo dài và việc chậm tăng giá sẽ gần như có tác động tiêu cực lên doanh số trong năm 2012" - công ty nói.

Tuy nhiên Metro tin rằng tính cả năm công ty sẽ tăng trưởng doanh số. Công ty cũng sẽ tiếp tục các sáng kiến cắt giảm chi phí và tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số.

Chủ tịch Metro Olaf Koch nói rằng việc tăng cường hiệu quả tại các trụ sở của công ty có thể tiết kiệm ít nhất 120 triệu Euro. Ông cam kết rằng 2/3 tiền thu được từ tiết kiệm chi tiêu sẽ lấy từ các lĩnh vực không dính dáng tới vấn đề nhân sự và việc làm.

Các nhà đầu tư cũng tin tưởng vào triển vọng tương sáng của công ty, khiến giá cổ phiếu Metro tăn ghơn 4% khi thị trường mở cửa./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục