Tập đoàn bảo hiểm của Nhật Bản mua lại StanCorp với giá 5 tỷ USD

Ngày 24/7, Tập đoàn bảo hiểm Meiji Yasudai Life của Nhật Bản công bố đã thỏa thuận mua lại tập đoàn tài chính StanCorp của Mỹ với giá 5 tỷ USD.
Tập đoàn bảo hiểm của Nhật Bản mua lại StanCorp với giá 5 tỷ USD ảnh 1Trụ sở chính của Tập đoàn bảo hiểm Meiji Yasudai Life ở Tokyo. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/7, Tập đoàn bảo hiểm Meiji Yasudai Life của Nhật Bản công bố đã thỏa thuận mua lại tập đoàn tài chính StanCorp của Mỹ với giá 5 tỷ USD.

Đây là thương vụ nằm trong kế hoạch của Meiji Yasudai Life mở rộng kinh doanh ra nước ngoài trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng thu hẹp.

Meiji Yasudai Life cho biết giao dịch trên là một trong những thương vụ lớn nhất của một công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản. Meiji Yasudai Life kỳ vọng với thương vụ này, quy mô hoạt động cũng như lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ở nước ngoài của tập đoàn sẽ có bước nhảy vọt.

Tập đoàn tài chính StanCorp được Meiji Yasudai Life xác định là một cơ sở quan trọng tại thị trường Mỹ, một thị trường lớn nhất thế giới và được kỳ vọng tăng trưởng trong cả trung và dài hạn. StanCorp sẽ chính thức trở thành công ty con của tập đoàn bảo hiểm Nhật Bản vào đầu năm 2016, sau khi được sự chấp thuận của các cổ đông của tập đoàn tài chính này và các nhà quản lý tại Mỹ.

StanCorp là tập đoàn tài chính có quy mô trung bình ở Mỹ, bắt đầu hoạt động từ năm 1906 và hiện có hơn 6 triệu khách hàng.

Thương vụ mua bán trên được thực hiện trong bối cảnh nhiều công ty bảo hiểm của Nhật Bản đang mở rộng kinh doanh ra nước ngoài bằng hàng loạt vụ mua bán, sáp nhập. Mới đây nhất, tháng 6/2015, Tokio Marine Holding, một công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản, đã tuyên bố mua lại tập đoàn bảo hiểm của Mỹ HCC Insurance với giá 7,5 tỷ USD. Trước đó, tháng 2/2015, một công ty bảo hiểm khác của Nhật Bản là Dai-ichi Life, cũng hoàn thành thương vụ mua lại tập đoàn bảo hiểm American Protective Life của Mỹ với giá 5,55 tỷ USD.

Trong vòng 5 năm qua các hãng bảo hiểm của Nhật Bản đã bỏ ra tổng cộng gần 28 tỷ USD để thực hiện các thương vụ mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, trong bối cảnh áp lực thị trường trong nước ngày càng thu hẹp. Những năm gần đây, đồng yen mạnh cũng thúc đẩy các công ty Nhật Bản tìm kiếm những thỏa thuận mua lại công ty nước ngoài với giá rẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục