Tàu Hải cảnh của Trung Quốc lại đi vào vùng biển Nhật Bản

Ba tàu thuộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, khu vực xung quanh quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
Tàu Hải cảnh của Trung Quốc lại đi vào vùng biển Nhật Bản ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 11/12, ba tàu thuộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, khu vực xung quanh quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo JCG, các tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển quanh quần đảo tranh chấp nói trên vào sáng 11/12.

Một tàu tuần tra JCG đã phát cảnh báo kêu gọi tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật Bản.

Vụ việc tương tự gần đây nhất diễn ra hôm 5/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục