Tàu hải quân New Zealand thăm TP Hồ Chí Minh

Tàu hải quân New Zealand, HMNZS TE MANA cùng 27 sỹ quan và 148 thủy thủ đã cập cảng, thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh từ ngày 27/6.
Được phép của Chính phủ Việt Nam, tàu hải quân New Zealand, HMNZS TE MANA cùng 27 sỹ quan và 148 thủy thủ đã cập cảng, thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27/6 đến 1/7/2011.

Trong thời gian ở thăm, chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ tàu có các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các sỹ quan, thủy thủ New Zealand tổ chức thi đấu bóng chuyền với đội bóng của trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục