Tây Ninh kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam

Lễ míttinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tối 28/4, tại tỉnh Tây Ninh.
Lễ míttinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) đã được tổ chức tối 28/4, tại Khu di tích lịch sử-Văn hóa Căn cứ Ban An ninh Trung ương cục miền Nam ở Ấp Bảy Bào, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đã đạt được trong những năm qua.

Mặc dù phải chịu hậu quả nặng nề của nhiều cuộc chiến tranh, nhưng sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tây Ninh đã trở thành một vùng đất đầy tiềm năng về kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội đều đạt được những thành tựu quan trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh cần chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu đạt được trong xây dựng, phát triển kinh tế của tỉnh, nêu cao hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo, đoàn kết chung sức, chung lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, quyết tâm xây dựng Tây Ninh trở nên giàu mạnh và phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 35 năm đã trôi qua, lịch sử đã bước sang những trang sử mới, nhưng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam mãi mãi là dấu son trong lòng nhân dân cả nước và là dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; đó cũng là một trong những trang sử oanh liệt, hào hùng, chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam.

Để có được những thắng lợi vĩ đại đó, dân tộc Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu, hy sinh; trong đó có sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, cùng toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng nói.

Tối cùng ngày, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Khu di tích lịch sử-Văn hóa Căn cứ Ban An ninh Trung ương cục miền Nam./.

Lê Đức Hoảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục