Tây Ninh: Phạt doanh nghiệp tàng trữ đường nhập lậu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xử phạt doanh nghiệp tư nhân Mến Khên 18 triệu đồng do có hành vi tàng trữ hàng hóa nhập lậu.

Ngày 18/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang đã ký Quyết định xử phạt doanh nghiệp tư nhân Mến Khên (địa chỉ 1/9B, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) 18 triệu đồng do có hành vi tàng trữ hàng hóa nhập lậu; đồng thời tịch thu 5.000 kg đường cát Thái Lan.

Doanh nghiệp Mến Khên do bà Huỳnh Thị Khên (sinh năm 1967 ở 1/9B, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành) làm chủ.

Trước đó, ngày 22/11, khi kiểm tra tại kho hàng của doanh nghiệp Mến Khên, Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Hòa Thành thuộc Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh phát hiện trong kho của doanh nghiệp có chứa 5.000 kg đường cát Thái Lan được ngụy trang bên ngoài bằng vỏ bao hiệu Juna do Công ty cổ phần NIVL (Long An) sản xuất.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huỳnh Thị Khên, chủ doanh nghiệp đã khai nhận số đường cát trên có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia, được thu gom từ nhiều người mang đến bán. Để che mắt cơ quan pháp luật, bà Khên đã cho đường vào vỏ bao đường nhãn hiệu Việt Nam sản xuất, tàng trữ bán trong dịp Tết Nguyên Đán.

Ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Tây Ninh cho biết, thời điểm cuối năm, tình trạng vận chuyển, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, nhất là thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát Thái Lan trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tăng mạnh.

Chỉ trong tháng 11 năm nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, phát hiện hàng chục vụ tàng trữ hàng lậu, tạm giữ trên 2.000 bao thuốc lá ngoại, gần 100 chai rượu ngoại và trên 5.000 kg đường cát Thái Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục