Thái Lan và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 22/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang ở thăm Bắc Kinh.
Thái Lan và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: THX/TTXVN

Ngày 22/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang ở thăm Bắc Kinh, và nhất trí thúc đẩy hợp nữa quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết năm 2015 đánh dấu 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Thái Lan, Bắc Kinh mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị nhằm theo đuổi mục đích hai bên cùng có lợi, cải thiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ và trao đổi nhân dân.

Hai bên đã nhất trí đặt mục tiêu đưa số lượng du khách tới Trung Quốc và Thái Lan lên 5 triệu lượt người vào năm 2016.

Cũng tại cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong các chính sách ngoại giao của mình, hoan nghênh việc các nước trong khu vực tiến tới thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm tới.

Đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Thái Lan trong việc ký kết một thỏa thuận hợp tác Trung Quốc-ASEAN, nâng cấp khu vực tự do thương mại Trung Quốc-ASEAN hiện nay và thúc đẩy hợp tác hàng hải.

Về phần mình, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cam kết thúc đẩy quan hệ Thái Lan-Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính cũng như giao lưu nhân dân vì lợi ích của hai quốc gia, đồng thời hoan nghênh việc các nhà đầu tư Trung Quốc tới xây dựng các nhà máy và đầu tư tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc cũng như hợp tác khu vực.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trực tiếp Trung Quốc-Thái Lan và 3 văn kiện hợp tác khác.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trực tiếp giữa đồng Nhân dân tệ (NDT) và đồng baht được gia hạn thêm 3 năm, có trị giá 11,4 tỷ USD. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về việc thanh khoản bằng đồng NDT tại Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tới Bắc Kinh vào sáng cùng ngày trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Trung Quốc. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai Thủ tướng Thái Lan và Trung Quốc chỉ trong 3 ngày qua.

Ngày 26/12 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bangkok khi ông Lý Khắc Cường tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục