Thanh Hóa: Hai thanh niên bị đánh hội đồng đến chết

Do bị đánh hội đồng, 2 thanh niên là Nguyễn Văn Ngân (trú xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành) chết tại chỗ và Nguyễn Văn Dũng (trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành) chết trên đường đi cấp cứu.

Sáng 20/12, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án mạng do bị đánh hội đồng làm 2 thanh niên là Nguyễn Văn Ngân (trú xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành) chết tại chỗ và Nguyễn Văn Dũng (trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành) chết trên đường đi cấp cứu.
 
Tối 19/12, người dân thôn Bằng Phú (xã Thạch Bình) phát hiện nhóm 4 thanh niên đi hai xe máy vào làng nghi bắt trộm chó nên tổ chức mai phục theo dõi. Đến khoảng 23 giờ đêm, nghe tiếng xe máy rú ga chạy trên con đường liên thôn, hàng trăm người dân trong thôn đã túa ra bao vây chặn các ngả đường.
 
Khi nhóm 4 thanh niên này chạy đến dốc Eo Chòng thì bị bắt giữ. Dân làng đã vây đánh hội đồng khiến Nguyễn Văn Ngân chết tại chỗ; Nguyễn Văn Dũng chết trên đường đi cấp cứu. Hai thanh niên còn lại gồm Bùi Văn Thảo (quê xã Thạch Đồng) và Quách Văn Dương (trú xã Thành Kim) bị đánh trọng thương nặng và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.
 
Tại hiện trường, công an thu giữ một con chó, dây thòng lọng, kích điện… Đây là những dụng cụ dùng để bắt trộm chó. Hai chiếc xe máy của nhóm này cũng bị phá hỏng.
 
Theo ông Lê Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình, thời gian gần đây, trên địa bàn xã liên tục xảy ra tình trạng trộm chó khiến người dân rất bức xúc. Khi 4 thanh niên trên bị bắt giữ cùng với nhiều tang vật liên quan đến trộm chó đã bị người dân vây đánh chết 2 người.
 
Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục