Thanh niên, thiếu nhi cả nước sôi nổi kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác

Hội Đồng đội TP Hồ Chí Minh, các Tỉnh đoàn Bắc Giang, Ninh Bình, Sóc Trăng... và nhiều địa phương khác đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thanh niên, thiếu nhi cả nước sôi nổi kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác ảnh 1Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao biểu trưng khen thưởng các gương thiếu nhi tiêu biểu tại Đại hội. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 76 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 18/5, Thành Đoàn, Hội Đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố năm 2017 với chủ đề “Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.”

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 512.000 gương Cháu ngoan Bác Hồ trên địa bàn thành phố, năm học 2016-2017. Đây là những gương điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thiếu nhi diễn ra sôi nổi khắp các liên đội, từ phong trào thiếu nhi làm nghìn việc tốt, học giỏi chăm ngoan, vượt khó - giúp bạn vượt khó, chỉ huy đội giỏi đến phong trào vận động viên - nghệ sỹ nhỏ tuổi và tài năng trẻ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang biểu dương những thành tích đạt được của các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy; luôn nuôi dưỡng hoài bão lớn, phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.

Lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng các cháu thiếu nhi, những chủ nhân tương lai của thành phố, đất nước.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như Hành trình “Em yêu thành phố Bác Hồ”, giao lưu với các bạn nhỏ tại các mái ấm, nhà mở, tham quan, tìm hiểu môi trường học tập, làm việc tại các trường học đại học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đã đến dâng hoa báo công với Bác tại tượng Bác Hồ với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi thành phố.

Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Hội thi nhằm tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên, thiếu nhi cả nước sôi nổi kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác ảnh 2 Ninh Bình tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải nhất cho đội thi Huyện đoàn Kim Sơn. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Hội thi thu hút sự tham gia của 16 đội thi đến từ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh. Các đội dự thi theo 2 nội dung: Thi kể chuyện về Bác và trả lời câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm đánh giá, những câu chuyện các đội mang đến hội thi đều được chuẩn bị, đầu tư công phu về tiết mục, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong cách tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Nhiều câu chuyện gây ấn tượng với người nghe như câu chuyện "Trước lúc đi xa Bác vẫn nặng lòng với khúc hát dân ca"; "Bác Hồ với thanh niên"...

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 8 giải khuyến khích, 5 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các đội.

Ngày 18/5, tại Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức ngày hội “Thanh niên làm theo lời Bác” và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.”

24 thanh niên được tuyên dương đại diện cho hơn 200.000 đoàn viên thanh niên là học sinh, công nhân, viên chức tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều sáng kiến, đóng góp không chỉ trong phong trào đoàn mà cả trong phát triển kinh tế và công tác xã hội.

Tại ngày hội, đại diện Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động phong trào thi đua “Hai tốt” trong các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Đại diện 19 huyện đoàn, đoàn trực thuộc ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Hai tốt” năm 2017.

[Triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam"]

Hằng tháng, hàng quý, hàng năm, mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên làm một việc tốt cho mình và một việc tốt cho cộng đồng, xã hội; tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thi đua; nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác; đông viên thế hệ trẻ noi gương, nêu cao phẩm chất thanh niên thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ ngày hội, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã đi thăm Khu di tích Bác Hồ về thăm Tân An; vẽ tranh với chủ đề “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, sân chơi kỹ năng “Hành trình theo chân Bác”; trưng bày, giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Dịp này, 38 học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 87 giáo viên và học sinh được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động đổi mới giáo dục và phong trào thi đua của ngành.

Ngày 18/5, tại Khu tưởng niệm Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung), Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở hai nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đối với cán bộ Đoàn; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời” đối với đoàn viên, thanh niên.

Các cơ sở Đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào cuộc sống, xây dựng thành nền nếp thường xuyên, tự giác, gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Nhiều địa phương, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều công trình, phần việc thanh niên, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng; tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đoàn viên luôn được nêu cao trong công việc, đời sống hằng ngày ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục