Thành ủy Hà Nội khóa XVI có 4 Phó Bí thư, Ban Thường vụ gồm 16 người

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XV đã công bố danh sách đại biểu trúng cử vào Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.
Thành ủy Hà Nội khóa XVI có 4 Phó Bí thư, Ban Thường vụ gồm 16 người ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (chiều 1/11). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 2/11, tại ngày làm việc ngày thứ 2 Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XV đã công bố danh sách đại biểu trúng cử vào Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI gồm 16 người, có 4 người là nữ, đạt tỷ lệ 25%. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 14 người.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy; trong đó bà Ngô Thị Thanh Hằng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ba Phó Bí thư Thành ủy là các ông bà Đào Đức Toàn, Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Trong thời gian này, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy Hà Nội. Bà Ngô Thị Thanh Hằng điều hành hoạt động của Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã bầu 74 ​người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục