Thỏa thuận về Liên minh kinh tế Âu-Á được ký vào 29/5

Tổng thống ba nước Nga, Kazakhstan và Belarus đã có cuộc họp tại Minsk của Belarus để giải quyết những bất đồng xung quanh Thỏa thuận về Liên minh kinh tế Âu-Á.
Thỏa thuận về Liên minh kinh tế Âu-Á được ký vào 29/5 ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng rằng Thỏa thuận về Liên minh kinh tế Âu-Á sẽ được ký kết đúng hạn vào ngày 29/5 tới đây, nhằm đưa dự án tham vọng này đi vào hoạt động trong không gian của Liên minh Hải quan từ ngày 1/1/2015.

Tại Hội nghị cấp nguyên thủ của Hội đồng kinh tế Âu-Á cao cấp họp tại thủ đô Minsk của Belarus ngày 29/4, Tổng thống ba nước Nga, Kazakhstan và Belarus đã nỗ lực giải quyết các bất đồng xung quanh dự thảo thỏa thuận trên.

Các cuộc gặp ba bên cũng như song phương giữa các nguyên thủ được diễn ra ở diện hẹp, sau đó thành viên các phái đoàn mới cùng tham gia thảo luận.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá các bên đã đạt được bước tiến rất lớn, tạo cơ sở để đảm bảo ký kết đúng hạn Thỏa thuận liên minh kinh tế Âu-Á.

Ông khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ mới đây không ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập trong không gian Liên minh Hải quan, tiến tới thành lập và đưa vào hoạt động thị trường dầu mỏ, khí đốt chung chậm nhất vào năm 2025.

Liên minh kinh tế Âu-Á gồm 3 nước Nga, Belarus và Kazakhstan được kỳ vọng sẽ ra mắt vào năm 2015 vì hiện các bên đã đạt được sự đồng thuận ở cấp chuyên gia đối với phần lớn các điều khoản trong hiệp định thành lập liên minh kinh tế mới ở không gian hậu Xôviết này, gồm quy chế pháp lý quốc tế, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Liên minh kinh tế mới, cũng như những nguyên tắc cơ bản của quá trình hội nhập Âu-Á.

Các nước trung thành với nguyên tắc hợp tác dựa trên cơ sở bình đẳng, công bằng và cùng có lợi, hướng đến phát triển toàn diện, củng cố khả năng cạnh tranh của nền kinh tế các nước thành viên và nâng cao mức sống của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục