Thu hồi 2 triệu cũi Stork Craft vì làm trẻ ngạt thở

Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ cũng thông báo đã thu hồi hơn 1,2 triệu chiếc cũi của hãng Stork Craft được bán tại Mỹ.
Gần 1 triệu chiếc cũi trẻ em kiểu có thể tháo rời một bên chấn song đã được thu hồi trên khắp Canada.

Quyết định thu hồi sản phẩm này đã được thực hiện ngay sau khi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ASTM) cảnh báo về mức độ nguy hiểm và chuẩn bị ra lệnh cấm tiêu thụ trên toàn cầu đối với loại cũi này.

Trong khi đó, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ cũng thông báo đã thu hồi hơn 1,2 triệu chiếc cũi của hãng Stork Craft được bán tại Mỹ trong thời gian qua.

Những chiếc cũi do công ty Stork Craft có trụ sở tại Canada sản xuất bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra 4 trường hợp tử vong của trẻ em tại Mỹ vì bị ngạt thở.

Ngành y tế Canada cũng ghi nhận 3 trường hợp trẻ bị mắc kẹt khi dùng cũi của Stork Craft nhưng không có trường hợp tử vong và tính tổng cộng đã có 43 vụ tại Canada và 67 vụ tại Mỹ trẻ em gặp rắc rối với chiếc cũi Stork Craft.

Thiết kế của chiếc cũi Stork Craft tại phần chấn song bên tháo rời được có một số bộ phận bằng nhựa dễ bị vỡ hoặc biến dạng, tấm chắn này có thể lắp lộn ngược được nhưng không vừa khít, đó là những nguyên nhân khiến tấm chấn song và phần còn lại của chiếc cũi có những khe hở và trẻ em có thể bị kẹt các bộ phận thân thể vào đó, một vài trường hợp đã bị ngạt thở, dẫn đến tử vong.

Nhà sản xuất cũi Stork Craft đang tích cực khắc phục những nhược điểm này bằng cách lắp lại cố định phần tấm chắn có thể tháo rời cho những sản phẩm đang có mặt trên thị trường, các sản phẩm được sản xuất sau này sẽ không còn kiểu tháo lắp được một bên chấn song.

Kiểu cũi có thể tháo rời một bên chấn song của hãng Stork Craft đã được sản xuất và tiêu thụ từ năm 1993 đến tháng 10/2009 mới bị cấm.

Ngoài các loại cũi được sản xuất tại Canada, lệnh cấm cũng được áp dụng đối với một phần sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục