Bộ Ngoại giao Mexico bác cáo buộc của cơ quan Mỹ về thiếu hợp tác chống ma túy

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, từ năm 2019-2024, Mexico đã thu giữ hơn 8,2 tấn fentanyl và hơn 645,5 tấn methamphetamine; hiện nước này đang triển khai nhiều chiến dịch chống buôn bán chất gây nghiện.

Binh sỹ Mexico thiêu hủy số ma túy thu giữ tại Veracruz, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mexico thiêu hủy số ma túy thu giữ tại Veracruz, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định nước này duy trì sự hợp tác “nhất quán” với Mỹ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, đồng thời bác cáo buộc gần đây của Giám đốc Cơ quan phòng, chống ma túy Mỹ (DEA) về việc thiếu hợp tác trong hoạt động chống loại tội phạm này của Chính phủ Tổng thống Andrés Manuel López Obrador.

Thông cáo ngày 9/5 của Bộ Ngoại giao Mexico cho biết từ năm 2019-2024, Mexico đã thu giữ hơn 8,2 tấn fentanyl và hơn 645,5 tấn methamphetamine. Quốc gia Mỹ Latinh này đã và đang triển khai nhiều chiến dịch chống buôn bán chất gây nghiện.

Tuy nhiên, phát biểu trước Hạ viện Mỹ hôm 7/5, Giám đốc DEA Anne Milgram đã cho rằng sự hợp tác giữa hai nước trong việc phòng chống ma túy là “không bình đẳng”, đồng thời chỉ trích việc quốc gia Mỹ Latinh này trì hoãn việc cấp thị thực ngoại giao cho 13 đặc vụ DEA trong suốt 8 tháng qua.

Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh tuyên bố trên của bà Milgram là vô căn cứ vì Mexico đã cấp thị thực cho 4 đặc vụ Mỹ từ hồi tháng 1 và đã phê duyệt cho số người còn lại hôm 26/4 vừa qua.

Mexico tuân thủ điều 69 của Luật An ninh quốc gia, trong đó quy định cụ thể các thủ tục riêng đối với các cán bộ thuộc lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài.

Liên quan đến chống tội phạm ma túy, ngày 3/5, Văn phòng Công tố Mexico (FGR) thông báo cảnh sát nước này đã phát hiện một đường hầm được đào thủ công dưới bức tường biên giới giữa bang Sonora của Mexico và bang Arizona của Mỹ.

Đường hầm này được các băng nhóm tội phạm sử dụng để vận chuyển ma túy và đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

FGR cho biết lực lượng an ninh bang Sonora đã phát hiện đường hầm trên khi đi tuần tra và giám sát ở khu vực biên giới tại thành phố San Luis Río Colorado, thủ phủ bang này.

Đường hầm dài chưa đến 5m, đủ khoảng cách cần thiết để đi qua phía dưới bức tường biên giới bằng thép được xây dựng ở sa mạc Sonora - hiện là khu vực tranh giành địa bàn vận chuyển ma túy, vũ khí, tiền và người di cư bất hợp pháp giữa băng đảng Sinaloa và các nhóm tội phạm khác.

Giới chức Mexico hiện chưa thông tin việc bắt giữ các nghi phạm liên quan hay thu giữ ma túy sau khi phát hiện lối đi bí mật trên, song lực lượng chức năng tìm thấy nhiều dụng cụ như xẻng, xà beng và xô được cất giấu trong bụi cỏ dại. Các đặc vụ Mexico đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời sử dụng máy xúc đào lấp đường hầm trên.

Theo báo cáo của Chính phủ Mexico, nước này đã phát hiện đường hầm buôn ma túy đầu tiên vào năm 1990. Kể từ đó đến nay, cảnh sát đã tìm thấy hơn 230 lối đi bí mật tương tự được các băng đảng sử dụng vận chuyển chất gây nghiện, phần lớn tại bang Sonora, giáp giới bang Arizona của Mỹ.

Đường hầm vận chuyển ma túy lớn nhất được phát hiện vào tháng 1/2020 nằm giữa thành phố Tijuana của Mexico và thành phố San Diego của Mỹ.

Lối đi bí mật này có cả hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, nguồn điện cao áp, thang máy và hệ thống đường sắt để vận chuyển xe đẩy, tương tự hoạt động khai thác mỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục