EU lập liên minh các cảng biển nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy

Hiện nay, tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy thường xuyên diễn ra tại các cảng lớn của châu Âu với các băng đảng tội phạm từ nhiều nước ngày càng có nhiều chiêu thức.

Năm 2022, Bỉ thu giữ 110 tấn cocaine tại cảng Antwerp. (Nguồn: Getty Images)
Năm 2022, Bỉ thu giữ 110 tấn cocaine tại cảng Antwerp. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 24/1, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cho ra mắt Liên minh các cảng biển châu Âu nhằm thống nhất các biện pháp đấu tranh trong cuộc chiến chống ma túy và chống sự xâm nhập của các nhóm tội phạm.

Lễ ra mắt liên minh được tổ chức tại cảng Antwerp (Bỉ) - cửa ngõ chính mà tội phạm ma túy sử dụng để tuồn ma túy vào châu Âu. Sự kiện có sự tham gia các bộ trưởng nội vụ các nước thành viên EU và các đại diện 16 cảng biển của khối và các tổ chức vận tải biển.

Phát biểu trước khi diễn ra sự kiện, Ủy viên phụ trách nội vụ của EU Ylva Johansson nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các cảng biển trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy khi nêu rõ: "Chúng ta không thể chỉ nỗ lực ở 1 cảng biển bởi tội phạm sẽ ngay lập tức chuyển sang hoạt động tại cảng biển khác."

Hiện nay, tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy thường xuyên diễn ra tại các cảng lớn của châu Âu với các băng đảng tội phạm từ nhiều nước ngày càng có nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.

Số lượng cocaine mà cơ quan chức năng Bỉ tịch thu được tại cảng Antwerp liên tục gia tăng theo từng năm. Năm 2023, lực lượng phòng chống ma túy Bỉ đã tịch thu lượng ma túy kỷ lục lên tới 116 tấn tại cảng biển này.

Gần 70% số ma túy bị hải quan EU tịch thu được phát hiện tại các cảng của khối. Điều đó cho thấy nhu cầu hợp tác nhiều hơn, không chỉ giữa cảnh sát và hải quan mà còn với các nhà điều hành tư nhân trong các cảng.

Sự ra đời của liên minh này nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và các mô hình hoạt động, đồng thời lập bản đồ luồng vận chuyển ma túy và triệt phá các băng đảng tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.