Thủ kho chiếm tiền tỷ

Khởi tố thủ kho công ty than chiếm gần 19 tỷ đồng

Một nhân viên thủ kho của Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản với số tiền gần 19 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhân viên thủ kho của Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn về tội tham ô tài sản.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, qua nhiều ngày mật phục, điều tra, vào ngày 22/12, PC45 công an Quảng Nam đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hàn (sinh năm 1967, trú tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) là nhân viên thủ kho của công ty và 8 lái xe chở than xuất kho có hành vi cấu kết để chiếm đoạt tài sản.

Khai thác các đối tượng, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng như sau, khi các xe tải vào kho chở than phải qua cân để xác định trọng tải than xuất kho mỗi xe. Quá trình này chỉ có Hàn và các lái xe biết.

Lợi dụng sơ hở này, các lái xe móc nối, cấu kết với Hàn để xác định khối lượng than ghi vào phiếu mua thấp hơn khối lượng than thực tế xuất kho. Khối lượng chênh lệch này được quy ra tiền theo đơn giá quy định, các lái xe (hoặc chủ xe) chia cho Hàn 50%.

[Quảng Nam phá đường dây tham ô tại công ty than]

Khi kiểm tra 8 xe tải xuất than trong ngày 22/12, PC45 xác định khối lượng than thực tế chênh lệch với khối lượng than ghi trong phiếu xuất kho là 20.640kg.

Đơn giá than xuất kho do công ty quy định là 1,2 triệu đồng/1.000kg. Số tiền các lái xe (hoặc chủ xe) đã giao cho Hàn trong ngày 22/12 là 9 triệu đồng.

Qua tài liệu thu thập được thì trung bình mỗi ngày có khoảng 20 lượt xe tải chở than xuất kho, mỗi xe tải chở than thực tế vượt khối lượng than ghi trong phiếu xuất kho là 2.000kg.

Nguyễn Thị Hàn khai nhận đã thực hiện nhiệm vụ thủ kho cân xuất than từ ngày 8/11/2010.

Như vậy, ước tính khối lượng than thất thoát của nhà nước là 15.600 tấn than, tương đương với số tiền mà Hàn và đồng bọn chiếm đoạt của công ty là 18,72 tỷ đồng.

Hiện PC45 công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo pháp luật./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục