Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị cảnh sát truy tố

Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong bị cảnh sát truy tố

Các thủ lĩnh phong trào sinh viên Hong Kong, trong đó có Joshua Wong, đã bị cảnh sát nước này truy tố hôm 16/1 khi chính quyền Hong Kong nhắm vào các nhân vật đứng đầu cuộc biểu tình cuối năm ngoái.
Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong bị cảnh sát truy tố ảnh 1Joshua Wong cùng các cộng sự phát biểu trước trụ sở cảnh sát Hong Kong hôm 16/1 (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các thủ lĩnh phong trào sinh viên Hong Kong, trong đó có Joshua Wong, đã bị cảnh sát nước này truy tố hôm 16/1 khi chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) nhắm vào các nhân vật đứng đầu cuộc biểu tình từng gây chấn động đặc khu hành chính này hồi cuối năm ngoái.

"Tôi đã bị giữ trong ba tiếng đồng hồ và bị bắt tạm giam vì tội kêu gọi, xúi giục người khác tham gia biểu tình bất hợp pháp," Wong, 18 tuổi, phát biểu với các phóng viên báo chí tại trụ sở cảnh sát Hong Kong.

Theo Reuters, hàng chục người đã tụ tập trước cơ quan cảnh sát trong ngày 16/1, cầm theo biểu ngữ có hình chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phòng trào biểu tình, và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ các sinh viên.

Reuters cho biết, ba sinh viên Oscar Lai, Agnes Chow và Derek Lam cũng bị cảnh sát tạm giữ trong vòng 2 giờ đồng hồ và bị truy tố với tội danh tương tự. Tuy nhiên, tất cả đều đã được thả, chỉ còn Wong tiếp tục làm việc với cảnh sát.

Phát biểu trước khi bước vào trụ sở cảnh sát, Wong nói rằng anh không cảm thấy lo lắng và cảnh sát đã thông báo về lệnh bắt này từ đầu tháng 1.

Phong trào biểu tình phản đối quy chế bầu cử Trưởng Đặc khu, được áp dụng từ năm 2017, bắt đầu bùng phát từ hồi tháng 9/2014 khi những người biểu tình cố gắng chiếm trụ sở chính quyền.

Chính quyền Hong Kong lẫn chính quyền trung ương Trung Quốc đều coi đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp và khẳng định vẫn sẽ duy trì chế độ bầu cử đã được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục