Thủ tướng Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov từ chức để ứng cử tổng thống

Theo truyền thông Kyrgyzstan, trong cuộc họp chính phủ ngày 21/8, Thủ tướng Jeenbekov thông báo ông sẽ trình đơn từ chức lên Tổng thống Almazbek Atambayev trong ngày.
Thủ tướng Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov từ chức để ứng cử tổng thống ảnh 1Thủ tướng Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov phát biểu tại Hội nghị mở rộng SCO ở Bishkek ngày 3/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov tuyên bố ông sẽ từ chức và sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới.

Theo truyền thông Kyrgyzstan, trong cuộc họp chính phủ ngày 21/8, Thủ tướng Jeenbekov thông báo ông sẽ trình đơn từ chức lên Tổng thống Almazbek Atambayev trong ngày.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) Kyrgyzstan đã chính thức đăng ký cho ông Jeenbekov là một ứng cử viên tổng thống của Kyrgyzstan, đại diện cho đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền.


[Quốc hội Kyrgyzstan ấn định ngày bầu cử tổng thống vào tháng 10]

Thủ tướng Jeenbekov là quan chức thứ ba chính thức đăng ký tranh cử cùng với 2 cựu Thủ tướng Temir Sariyev và Omurbek Babanov. Theo luật pháp Kyrgyzstan, sau khi đăng ký ứng cử chức vụ tổng thống, thủ tướng đương nhiệm sẽ phải từ chức hoặc tạm thời từ chức trước khi kết thúc cuộc bầu cử.

Đến nay có tổng số 59 người đăng ký tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống Kyrgyzstan trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 15/10 tới. Thời gian đăng ký ứng cử sẽ kéo dài đến ngày 5/9 tới.

Hiến pháp Kyrgyzstan quy định nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm và tổng thống không được phép tái tranh cử cũng như ứng cử cho các lần sau. Đương kim Tổng thống Atambayev sẽ mãn nhiệm vào ngày 1/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục