Thủ tướng Pakistan hủy chuyến thăm Mỹ vì vụ đánh bom ở Lahore

Một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng ở Lahore làm ít nhất 72 người thiệt mạng, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 28/3 đã hủy chuyến thăm Mỹ.
Thủ tướng Pakistan hủy chuyến thăm Mỹ vì vụ đánh bom ở Lahore ảnh 1Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo cho biết, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng ở Lahore làm ít nhất 72 người thiệt mạng, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 28/3 đã hủy chuyến thăm Mỹ.

Theo lịch trình trước đó, Thủ tướng Sharif dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Mỹ vào ngày 31/3.

Sau khi ông Sharif hủy chuyến thăm, Quốc vụ khanh và cũng là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Pakistan Syed Tariq Fatemi sẽ dẫn đầu phái đoàn Pakistan tham dự hội nghị này.

Ông Sharif đã dành cả ngày 28/3 ở Lahore để động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng và tới các bệnh viện để gặp gỡ những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng trên.

Ông cam kết sẽ quét sạch khủng bố ra khỏi nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục