Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan và Ai Cập

Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc, Đại sứ Thái Lan và Đại sứ Ai Cập.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan và Ai Cập ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu, Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup, Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hanna.

Tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Đại sứ vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các đồng chí Trung Quốc đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay. Chính sách nhất quán của Việt Nam là sẽ nỗ lực hết mình để cùng với các đồng chí Trung Quốc đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả, trên tinh thần 16 chữ, 4 tốt và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; đồng thời quan tâm xúc tiến các chương trình hợp tác mới; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị 2 bên bám sát thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển cũng như luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và tinh thần DOC để giải quyết thỏa đáng bất đồng trên biển.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu cho biết, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, Đại sứ đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng Việt Nam để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, ông cũng sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào vun đắp cho quan hệ hợp tác láng giềng, hữu nghị, tốt đẹp giữa 2 nước; đồng thời tin tưởng, với quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đồng chí, anh em, quan hệ giữa 2 nước trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích và vì sự phát triển chung của cả hai bên.

Hoan nghênh Đại sứ Thái Lan Panyarak Poolthup nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai bên cùng có lợi trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và lợi thế.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc, Thái Lan và Ai Cập ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup đến chào xã giao. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ tin tưởng Thái Lan sớm ổn định tình hình, vì sự phát triển của đất nước Thái Lan và cũng là vì sự ổn định, phát triển chung của cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Panyarak Poolthup mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng của 2 nước thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp,...

Tiếp Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hanna nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ai Cập đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam coi trọng vai trò của Ai Cập ở khu vực và trên thế giới và sẽ nỗ lực hết mình cùng Ai Cập đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng đi vào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị 2 bên tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ở Liên hiệp quốc. Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hanna sẽ có những đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa...

Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hanna khẳng định sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập, trước hết là sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của 2 nước để chuẩn bị các nội dung, sớm tổ chức kỳ họp thứ 5 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục