Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực để cùng phía Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng.
Chiều 3/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hà Hậu Hoa, nguyên Trưởng Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hà Hậu Hoa sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hà Hậu Hoa là một đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống, hai bên đã nâng quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện; khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả vì lợi ích thiết thực của cả hai nước.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp của hai nước thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Trung Quốc tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Trung Quốc có cuộc sống ổn định.

Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hà Hậu Hoa bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đồng thời cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hà Hậu Hoa cho biết mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn Trung Quốc với mong muốn nhằm cường hơn nữa quan hệ hợp tác, tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Trung Quốc sang hợp tác đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Cũng trong chiều 3/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 12 Hà Hậu Hoa đến chào xã giao nhân chuyến thăm tại Việt Nam./.


Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục