Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Đức

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn Nghị sỹ Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.
Chiều 9/4, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn Nghị sỹ Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức do ông Ruprecht Polenz, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn Nghị sỹ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức sang thăm Việt Nam và chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Đức.

Đề cập đến các vấn đề mà Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức quan tâm như tổ chức bộ máy hành chính, hạ tầng giao thông, chính sách phát triển thành phố..., Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng thành phố ngày càng phát triển theo mô hình hiện đại, văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Đức tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông của thành phố trong thời gian tới.

Bày tỏ rất ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn nghị sỹ Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức cho rằng để phát triển ổn định hơn nữa, thành phố cần tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Các nghị sỹ Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh nên quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến nguồn nước, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề phát sinh khi xuất hiện các công trường lớn, kéo dài do thi công gây ra.

Đoàn nghị sỹ cũng mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện, hỗ trợ cho Dự án Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn tất thủ tục và được triển khai xây dựng nhanh chóng.

Theo ông Ruprecht Polenz, đây là dự án lớn của Đức đầu tư tại thành phố, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Đức đang đầu tư cũng như những doanh nghiệp Đức chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam nhờ vào sự hiện diện của Ngôi nhà Đức.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã chia sẻ một số thông tin về mô hình tổ chức bộ máy hành chính cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Liên quan đến dự án Ngôi nhà Đức, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy dự án sớm được triển khai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục