Tiếp tục tuần hành tại Mexico phản đối vụ 43 giáo sinh mất tích

Những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm trước khi tuần hành về phía tư dinh của Tổng thống Pena Nieto, nơi đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.
Tiếp tục tuần hành tại Mexico phản đối vụ 43 giáo sinh mất tích ảnh 1Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm các sinh viên mất tích tại thủ đô Mexico City ngày 26/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, khoảng 2.500 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Mexico City nhằm đòi công lý cho 43 giáo sinh mất tích cách đây 5 tháng và được cho là đã bị một băng nhóm tội phạm có liên hệ với cảnh sát sát hại.

Những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm trước khi tuần hành về phía tư dinh của Tổng thống Pena Nieto, nơi đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát tại đây khiến 5 người bị bắt giữ.

Cùng ngày, hàng trăm giáo viên của biểu tình ở bang Michoacan và thành phố nghỉ dưỡng Acapulco, đồng thời phong tỏa một con đường lớn để đòi công bằng cho các giáo sinh mất tích.

43 giáo sinh trên là sinh viên của Trường sư phạm Ayotzinapa. Họ bị bắt cóc tối 26/9/2014 sau khi đoàn xe chở họ bị một nhóm cảnh sát có liên hệ với tội phạm tấn công ở thành phố Iguala khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Theo lời khai của một số nghi phạm, cảnh sát đã giao 43 người này cho nhóm tội phạm "Guerreros Unidos" - những kẻ sau đó đã ra tay sát hại các nạn nhân tại một bãi rác của thành phố Cocula.

Trong các cuộc tìm kiếm và điều tra sau đó, cảnh sát liên bang đã tìm thấy nhiều túi nylon còn sót lại tro cốt bên trong và gửi sang Áo làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy đây là tro cốt của một trong số 43 giáo sinh mất tích.

Nếu toàn bộ các nạn nhân đã bị giết hại thì đây sẽ là vụ thảm sát tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm ma túy do chính phủ Mexico tiến hành từ năm 2006.

Theo thống kê đã có khoảng 80.000 người thiệt mạng và 22.000 người mất tích trong các vụ bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm ở Mexico.

Vụ việc 43 giáo sinh mất tích và có thể đã bị sát hại đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Mexico, đặc biệt tại bang Guerrero.

Thân nhân của 43 giáo sinh tổ chức nhiều cuộc tuần hành tại nhiều nơi, đồng thời phản đối cách giải thích của các nhà chức trách về vụ việc.

Mới đây, Ủy ban Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về các vụ mất tích và cưỡng bức đã bắt đầu tiến hành điều tra chính quyền Mexico liên quan tới vụ mất tích trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục